Venezuela khủng hoảng, thế giới chia rẽ

Thứ hai, 28/01/2019 11:08

Những quốc gia thuộc “trục liên minh” do Mỹ dẫn đầu khẳng định sự ủng hộ đối với Tổng thống tự xưng Juan Guaido trong khi Nga, Trung Quốc và một số quốc gia khác mạnh mẽ bảo vệ Tổng thống được bầu chọn Nicolas Maduro.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (giữa) liên tục phát biểu tại phiên họp HĐBA LHQ về vấn đề Venezuela. Ảnh: Bloomberg

Bất chấp phản đối và cảnh báo của Nga, HĐBA LHQ cuối cùng đã nhóm họp để thảo luận về cuộc khủng hoảng chính trị Venezuela theo đề nghị của Mỹ, sau khi Washington cùng nhiều nước khác công nhận ông Juan Guaido, Chủ tịch của Quốc hội do phe đối lập kiểm soát, làm Tổng thống lâm thời Venezuela, đồng thời kêu gọi Tổng thống được bầu chọn Nicolas Maduro từ chức.

Washington thúc giục HĐBA LHQ tổ chức phiên họp này sau khi thất bại trong nỗ lực chống Venezuela tại Tổ chức các nước Châu Mỹ (OAS). Trong phiên họp bất thường ngày 25-1, đa số các nước thành viên OAS né tránh việc công nhận ông Guaido là Tổng thống lâm thời của Venezuela theo đề xuất của Mỹ. Bất chấp sự có mặt và vận động trực tiếp của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, chỉ có 16 trong số 34 nước thành viên của OAS ký vào thông cáo ủng hộ hoàn toàn đối với Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido.

Nga cáo buộc Mỹ kích động đảo chính tại Venezuela

Tại phiên họp, đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia đã cáo buộc Mỹ đang tìm cách gây đảo chính tại Venezuela. Ông Nebenzia cho rằng, những hành động của Mỹ là rất đáng hổ thẹn và vi phạm mọi quy định của luật pháp quốc tế.

Cùng chiến tuyến với Nga, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cáo buộc Washington đang “dàn dựng” một cuộc đảo chính chống lại chính quyền Tổng thống Maduro. La Havana cũng chỉ trích Mỹ vì cáo buộc họ là “thế lực bên ngoài can thiệp vào tình hình Venezuela”. Trên tài khoản mạng xã hội Twitter, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel chỉ trích những tuyên bố đầy ngạo mạn của Mỹ là sự vu khống, và sẽ hoàn toàn không có tác dụng trước những dân tộc không bao giờ từ bỏ nền độc lập và chủ quyền của mình.

Tuy nhiên, Caracas vẫn bày tỏ mong muốn đối thoại với Mỹ dù cáo buộc Tổng thống Trump đã đe dọa sử dụng vũ lực tại Venezuela, hành động đi ngược lại với chủ nghĩa đa phương. Phát biểu tại phiên họp này, Ngoại trưởng Jorge Arreaza tiếp tục kêu gọi HĐBA LHQ tổ chức một cuộc họp để tìm ra kẻ kích động âm mưu đảo chính tại Venezuela. Ông Arreaza cũng đặt câu hỏi về lý do các nước Châu Âu đưa ra “tối hậu thư” đòi Venezuela tổ chức bầu cử sớm trong vòng 8 ngày.

Những cuộc khẩu chiến gay gắt

Khi cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela càng leo thang căng thẳng, cộng đồng quốc tế lại càng chia rẽ. Những quốc gia thuộc “trục liên minh” do Mỹ dẫn đầu khẳng định sự ủng hộ đối với Tổng thống tự xưng Juan Guaido trong khi Nga, Trung Quốc và một số quốc gia khác mạnh mẽ bảo vệ Tổng thống được bầu chọn Nicolas Maduro.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 26-1, Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Mã Triều Húc cho biết, Bắc Kinh phản đối mọi hành động của nước ngoài nhằm can thiệp vào tình hình nội bộ của Venezuela. Theo ông Mã, tình hình tại Venezuela là vấn đề nội bộ của nước này và không nằm trong chương trình nghị sự của HĐBA LHQ. Đại sứ Trung Quốc cho rằng vấn đề Venezuela không phải mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Nga cũng kêu gọi các nước chấm dứt can thiệp vào tình hình nội bộ Venezuela sau khi cáo buộc Mỹ và các nước đối tác cố tình làm trầm trọng tình hình tại quốc gia Nam Mỹ này và kích động những quan điểm cực đoan nhất. Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia cho biết Moscow hối tiếc khi Mỹ lôi kéo HĐBA LHQ vào vấn đề Venezuela theo một cách trái với đạo lý.

Đáp trả, trong một tuyên bố trước HĐBA LHQ, Ngoại trưởng Pompeo gay gắt chỉ trích Nga và Trung Quốc đã ủng hộ ông Maduro, đồng thời kêu gọi các nước thành viên LHQ công nhận ông Guaido là Tổng thống lâm thời của Venezuela. Ông Pompeo cũng yêu cầu Tổng thống Maduro phải bảo vệ các nhà ngoại giao Mỹ, chỉ vài giờ trước thời hạn trục xuất do nhà lãnh đạo này ban hành. “Tôi muốn nói rõ 100% - Tổng thống Trump và tôi muốn các nhà ngoại giao Mỹ sẽ tiếp tục được bảo vệ theo như quy định của Công ước Vienna. Đừng thử thách Mỹ về quyết tâm bảo vệ người dân của chúng tôi”, vị thủ lĩnh ngoại giao Mỹ nhấn mạnh. Ông Pompeo rời cuộc họp khá sớm nhằm tránh bài phát biểu của người đồng cấp Venezuela - Jorge Arreaza, một động thái mà Tổng thống Maduro cho rằng là “bằng chứng cho thấy chiến thắng của Venezuela”.

KHẢ ANH